Có khả năng Hoa Kỳ cố gắng thông qua HĐBA LHQ áp đặt trừng phạt mới chống Iran

© AFP 2023 / Don EmmertHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để áp đặt những hạn chế mới chống Iran, dù không có tiền đề nào cho việc này, - ông Vasily Nebenya đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng đội quân Mỹ sẽ trụ lại Iraq. Binh sĩ Mỹ được giao nhiệm vụ tiếp tục cuộc chiến chống Daesh (tên tiếng Ả Rập của "Nhà nước Hồi giáo" — IS)*, cũng như theo dõi hành động của Iran trong khu vực.

Donald Trump tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Iran phê phán chuyến thăm của Trump tới Iraq

Tháng 5 năm 2018, Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ ra khỏi giao kèo hạt nhân với Iran. Thỏa thuận này được ký kết giữa Tehran và sáu quốc gia (Hoa Kỳ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức), dự trù dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Phần đầu các hạn chế của Mỹ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 8. Làn sóng trừng phạt thứ hai nghiêm trọng hơn, bao gồm các hạn chế đối với việc nhập khẩu dầu của Iran, có hiệu lực vào 5 tháng 11.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала