Hầu hết người Mỹ muốn trừng phạt Trump

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khoảng 60% người Mỹ được khảo sát nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên bị loại khỏi công việc, bị Quốc hội Mỹ luận tội hoặc khiển trách, theo khảo sát của Harvard CAPS/Harris.

Kết quả khảo sát cho thấy người Mỹ tin rằng nên thực hiện một số hành động chống lại Trump, nhưng quan điểm về mức độ trừng phạt là khác nhau. 

Quân nhân Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng thông báo: Trump không ra lệnh rút quân khỏi Afghanistan

Theo đó, 39% ủng hộ luận tội Tổng thống Mỹ. Để bắt đầu quá trình luận tội sẽ cần đa số phiếu trong Hạ viện Hoa Kỳ, từ tháng 1 sẽ nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ (chiếm đa số). Cần ít nhất 2/3 phiếu trong Thượng viện để khiển trách ông Trump. Đây là kịch bản không thể xảy ra, vì có 53 đảng viên Cộng hòa trong số 100 thượng nghị sĩ tại Thượng viện, tờ báo viết.

20% số người được hỏi tin rằng các nhà lập pháp Hoa Kỳ nên bỏ phiếu để lên án Tổng thống. 41% còn lại cho rằng quốc hội không nên có bất kỳ hành động nào chống lại nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала