Biên phòng Việt Nam cắt giảm 3.000 quân

© Ảnh : Viết Hà/ Báo Biên PhòngThiếu tướng Phùng Quốc Tuấn
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo ghi nhận của VnExpress, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn khẳng định việc giảm quân không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ đội biên phòng.

Chiều 4/1, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn — Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng biên phòng Việt Nam sẽ giảm 3.000 quân từ nay đến năm 2021 nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị an ninh quốc tế Moskva lần thứ V - Sputnik Việt Nam
Tướng Ngô Xuân Lịch nói về việc cắt giảm quân số

"Điều này không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chúng tôi", Thiếu tướng Tuấn nói.

Theo ông, việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức được thực hiện tại các đơn vị thuộc khối hành chính, phục vụ.

"Đơn cử như bệnh xá trước đây có 29 người, nay tinh giản chỉ còn 7 người. Riêng các đơn vị chiến đấu không thay đổi biên chế, các đồn biên phòng vẫn đủ quân số", Phó chính uỷ Bộ đội Biên phòng giải thích.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cũng cho biết, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng (3/3/1959 — 3/3/2019), dự kiến vào giữa tháng 1 sẽ diễn ra hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong 10 năm qua. 

Lực lượng đặc nhiệm Việt Nam trong cuộc diễu hành quân sự tại TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Âm mưu bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống được tổ chức vào ngày 1/3 tại trụ sở Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng.

Trước đó, tại hội nghị giao ban ngành Tổ chức Xây dựng Đảng ngày 2/1, Trung tướng Đỗ Căn — Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo sắp xếp 88 doanh nghiệp quân đội còn 17, giảm 71 doanh nghiệp. 

Đối với các cơ quan chiến lược, chiến dịch, Bộ cũng rà soát, điều chỉnh tổ chức, hợp nhất các phòng, cục có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% quân số biên chế so với năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала