Chuyên gia đề xuất khi nào có thể giải thoát những người Nga bị cướp biển bắt giữ

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhTàu Nga "Sevastopol"
Tàu Nga Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các thủy thủ Nga bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi châu Phi từ tàu MSC Mandy có thể được thả trong vòng hai đến ba tuần, nếu chủ tàu tích cực đàm phán, tổng biên tập “Tin tức biển”, chuyên gia về luật hàng hải Mikhail Voitenko cho biết.
biển - Sputnik Việt Nam
Cướp biển bắt cóc sáu người Nga ngoài khơi Benin

"Những tình huống như vậy xảy ra thường xuyên ở Vịnh Guinea, đây là một công việc kinh doanh. Chúng ta rất có thể sẽ đối phó với cướp biển Nigeria… Khi nói đến một công ty xuyên quốc gia quy mô lớn như vậy, điều quan trọng là hãng phải tích cực đàm phán ngoại giao. Khi đó có thể giải thoát trong vòng ba tuần", — ông Voitenko nói với Sputnik.

"Trung bình, một tháng trôi qua… Nếu được phép có các vệ sĩ vũ trang tư nhân trên tàu, thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có hải tặc…. Cần phải thông qua công ước ở cấp Liên Hợp Quốc cho phép thuê các vệ sĩ vũ trang tư nhân trong các khu vực nguy hiểm nhất định", — chuyên gia nói.

Theo ông Voitenko, trung bình, các cuộc tấn công cướp biển ở Vịnh Guinea xảy ra một số lần trong sáu tháng.

"Đặc điểm chính của hải tặc Somalia là bí mật, thiếu thông tin, là  hộp đen thực sự", ông Voitenko kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала