Năm 2018, Bộ Quốc phòng ghi nhận hơn 60 lần phóng tên lửa đạn đạo

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hơn 60 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong và ngoài nước đã được lực lượng vũ trụ Nga ghi nhận vào năm 2018, theo Vụ Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga.

"Trong khuôn khổ nhiệm vụ chiến đấu năm 2018, hơn 60 lần phóng tên lửa đạn đạo và không gian trong và ngoài nước đã được phát hiện bằng các phương tiện làm nhiệm vụ của hệ thống cảnh báo tên lửa Nga, phương tiện chuyên dụng của hệ thống phòng thủ không gian và chống phản lực", thông cáo cho biết.

Các cơ sở radar trên mặt đất thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga dựa trên các hệ thống radar loại Voronezh thế hệ mới được chế tạo ở Liên bang Nga sử dụng công nghệ sẵn sàng cao.

"Hiện tại, bảy radar Voronezh mới đang trực cảnh báo giám sát radar các khu vực dễ bị tên lửa tấn công trong các khu vực được chỉ định trách nhiệm", Bộ Quốc phòng cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала