Ở Ý một du khách trả 700 nghìn đồng cho một que kem

© Flickr / m01229Kem
Kem - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Một du khách đến Ý từ Đài Loan đã phải trả 25 euro (hơn 700.000 vnd) để mua một que kem, nhưng cửa hàng bán món ngon đắt tiền này đã bị phạt hai nghìn euro, theo báo Daily Mail.

Một du khách đến từ Đài Loan đã phàn nàn về giá của chiếc kem, nhưng người bán nói với anh ta rằng kem "đắt vì ngon."

Kết quả là, khách du lịch đã trả 25 euro cho một que kem, nhưng hướng dẫn viên người Ý của anh ta đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát phát hiện ra rằng cửa hàng đã giấu bảng giá ở phía sau quầy và phạt tiền hai nghìn euro đối với quán kem.

"Việc che giấu bảng giá cả là rất phổ biến, nhưng điều này tạo ra ấn tượng xấu về đất nước, vì đa số nạn nhân của hoạt động này là các khách du lịch", — phát ngôn viên cảnh sát Elio Covino nói.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên khi khách du lịch phàn nàn về chi phí cắt cổ tại các cửa hàng bán lẻ của Ý. Vào tháng 8, một người mua hàng tức giận đã kiện quán cà phê vì họ đã yêu cầu ông phải trả 43 euro cho hai tách cà phê và hai chai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала