Đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup, liệu có khả thi?

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNNiềm vui bất tận của các tuyển thủ Việt Nam với chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018.
Niềm vui bất tận của các tuyển thủ Việt Nam với chiếc cúp vô địch AFF Suzuki cup 2018. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bóng đá VN phải có mặt ổn định tại VCK Asian Cup và đứng vững ở vị trí nhất, nhì Đông Nam Á thay vì nghĩ đến mục tiêu khá xa tại VCK World Cup 2026, báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Đó là một trong những ý kiến góp ý tại tọa đàm "Để bóng đá là môn thể thao quốc gia" do Báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 11-1 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Quang Hải (19) đi bóng qua hậu vệ Malaysia. - Sputnik Việt Nam
"Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ tầm châu Á"

Cuộc tọa đàm đã diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ liên tục với hàng chục ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, HLV, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế… đưa bóng đá VN phát triển.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết những tọa đàm như thế này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành thể thao. Qua đây có thể lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, các sáng kiến đưa bóng đá VN tiến xa hơn nữa. 

Là người đứng đầu ngành thể thao, ông Thắng gửi lời cảm ơn đến Báo Tuổi Trẻ đã có sáng kiến tuyệt vời. 

© Ảnh : Việt Dũng/Tuổi TrẻÔng Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - phát biểu tại tọa đàm
Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - phát biểu tại tọa đàm - Sputnik Việt Nam
Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - phát biểu tại tọa đàm

Trên cơ sở tọa đàm, Tổng cục TDTT sẽ tiếp thu để có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc điều hành, quản lý hoạt động bóng đá trong thời gian tới. 

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam hiện đã chuyển công tác về VTVcab song cho biết anh vẫn gắn bó với các hoạt động của bóng đá VN, nhất là công tác đào tạo trẻ. 

© Ảnh : Việt Dũng/Tuổi TrẻCựu danh thủ Đặng Phương Nam
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam - Sputnik Việt Nam
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam

"Thành tích mà bóng đá VN làm được trong năm 2018 rất tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn, HLV Park Hang Seo và đội tuyển đã mang lại tình yêu, niềm tin vào bóng đá. Chúng ta hãy khoan nói đến mục tiêu có mặt tại VCK World Cup vì còn rất xa. Trước tiên phải phấn đấu để đội tuyển VN có mặt ở các VCK Asian Cup", HLV Đặng Phương Nam nói.

U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Biển lớn châu lục vẫn còn rất xa: Bóng đá Việt Nam hậu AFF đã thật sự vượt người Thái?
Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết bóng đá học đường đang rất được Bộ GD-ĐT quan tâm. Bộ thường xuyên tổ chức các giải bóng đá cho học sinh, sinh viên trên cả nước tham gia. Bóng đá cũng là một trong các môn học trong chương trình giáo dục thể chất ở trường phổ thông.

Trong khi đó chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho biết từ rất lâu bóng đá đã là môn thể thao quốc gia của VN bởi tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ. 

Dù vậy, ông Hải trăn trở VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp về bóng đá nhưng chỉ có 2/17 thành viên ban chấp hành khóa 8 là người biết làm bóng đá. Vì thế VFF chưa tận dụng hết được "chất xám" của những nhà chuyên môn đóng góp cho bóng đá VN.

Là cựu danh thủ thuộc thế hệ "vàng" của bóng đá VN, Triệu Quang Hà sau đó chuyển sang công tác huấn luyện và nay trở thành ông "bầu" khi sở hữu một CLB hạng Ba. 

© Ảnh : Việt Dũng/Tuổi TrẻÔng Cao Văn Chóng, phó chủ tịch VFF, tiếp thu góp ý tâm huyết của các đại biểu với bóng đá VN tại cuộc tọa đàm
Ông Cao Văn Chóng, phó chủ tịch VFF, tiếp thu góp ý tâm huyết của các đại biểu với bóng đá VN tại cuộc tọa đàm - Sputnik Việt Nam
Ông Cao Văn Chóng, phó chủ tịch VFF, tiếp thu góp ý tâm huyết của các đại biểu với bóng đá VN tại cuộc tọa đàm

Thủ môn đội Malaysia nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Phan Văn Đức (số 20). - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam và giấc mơ World Cup có ảo tưởng?
Triệu Quang Hà cho biết anh vừa làm bóng đá cộng đồng vừa nuôi mong ước đóng góp cho bóng đá VN qua việc đầu tư sở hữu một CLB. Anh cho rằng bóng đá muốn phát triển thì hệ thống CLB đá ở hạng thấp phải rất nhiều, như vậy mới là chân đế vững chắc cho giải vô địch quốc gia của bóng đá VN. 

Nhà báo Vũ Quang Huy cho biết chính những án phạt rất nặng của pháp luật trong thời gian qua với những hành vi tiêu cực đã mang lại niềm tin của người hâm mộ với bóng đá VN. Bóng đá muốn phát triển trước tiên phải "sạch".

Cựu phó chủ tịch VFF Ngô Tử Hà là một người rất tâm huyết với bóng đá VN. Ông Hà từng nổi tiếng với biệt danh Ngô "công", không ngại hạ điểm các CLB tham dự giải vô địch quốc gia có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. 

© Ảnh : Việt Dũng/Tuổi TrẻÔng Ngô Tử Hà - nguyên phó chủ tịch VFF - chia sẻ những trăn trở của ông với bóng đá VN
Ông Ngô Tử Hà - nguyên phó chủ tịch VFF - chia sẻ những trăn trở của ông với bóng đá VN - Sputnik Việt Nam
Ông Ngô Tử Hà - nguyên phó chủ tịch VFF - chia sẻ những trăn trở của ông với bóng đá VN

Ông Hà cho biết:

"Có nhiều ông trước khi được bầu vào làm lãnh đạo VFF thì nói rất hay nhưng sau đó làm không được gì. Hy vọng lãnh đạo VFF khóa 8 biết làm việc chứ không chỉ nói".

Ông Hà đề nghị Bộ VH-TT&DL phải đề xuất Chính phủ tặng Huân chương cho ông Đoàn Nguyên Đức vì những đóng góp của ông Đức cho bóng đá VN suốt nhiều năm qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала