Ông Lavrov: Nga và Nhật Bản bắt đầu đàm phán về hiệp ước hòa bình

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik)- Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản, ông Taro Kono, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Matxcơva và Tokyo hôm nay bắt đầu đàm phán về vấn đề hiệp ước hòa bình.

"Tuân thủ theo chỉ đạo của hai nhà lãnh đạo quốc gia sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Singapore vào tháng 11 và tại Buenos Aires vào tháng 12 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu đàm phán về vấn đề hiệp ước hòa bình", — ông Lavrov nói.

Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Ông Abe nêu ra lợi ích của hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đối với Mỹ
Bộ trưởng lưu ý rằng Nga ủng hộ các nỗ lực bổ sung nhằm đưa quan hệ giữa Matxcơva và Tokyo lên một tầm cao chất lượng mới. Ông cũng nói rằng quan hệ Nga-Nhật trong những năm gần đây đã đạt được tốc độ tốt và đang phát triển về một số lĩnh vực.

Về phần mình, ông Taro Kono nói rằng Nhật Bản đang chờ đợi ​​chuyến viếng thăm của tổng thống LB Nga Vladimir Putin vào tháng 6 để kết thúc năm chéo giữa hai nước Nga-Nhật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала