Đức không coi Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án chính trị

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) -Người đứng đầu Đức Haiko Maas tuyên bố ông không xem xét Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án chính trị.

"Đối với hoạt động của chúng tôi liên quan đến Dòng chảy Phương Bắc 2, chúng tôi không xem xét nó là một dự án chính trị, mà là một dự án liên quan đến nhiều doanh nghiệp châu Âu không chỉ từ Đức", — ông Maas nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhiều lần lưu ý rằng Berlin coi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 mang tính thương mại, nhưng đồng thời liên kết việc thực hiện nó với việc bảo tồn quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraina. Phía Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Dòng chảy Phương Bắc 2 hoàn toàn là một dự án thương mại và cạnh tranh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала