Các nhà khoa học Nga cảnh báo về nguy cơ Trái đất va chạm với một tiểu hành tinh

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học thuộc Đại học St. Petersburg tin rằng tiểu hành tinh Apophis được phát hiện năm 2004, có thể rơi xuống Trái đất vào năm 2068. Tin đưa căn cứ vào báo cáo của chuyên gia.

Còn được biết rằng, vào ngày 13 tháng 4 năm 2029, thiên thể sẽ vượt qua 38 nghìn km từ Trái đất — con số này gần gấp mười lần so với khoảng cách từ hành tinh của chúng ta đến Mặt trăng.

"Sự xích gần này gây ra sự tình trạng các quỹ đạo bị phân tán đáng kể, trong số đó có các quỹ đạo bao gồm chuyển động xích gần vào năm 2051. Các báo cáo của các nhà khoa học cho biết, phản hồi cộng hưởng tương ứng cho thấy có nhiều khả năng Apophis có thể va chạm với Trái đất, nguy cơ lớn nhất  là vào năm 2068", —  trích báo cáo của các nhà khoa học.

Cho đến năm 2068, tiểu hành tinh sẽ di chuyển đến gần hành tinh của chúng ta vào năm 2044, năm 2051 và năm 2060. Kích thước của thiên thể là 325 mét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала