Nga không loại trừ khả năng rời khỏi Hội đồng châu Âu

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao LB Nga
Bộ Ngoại giao LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đang xem xét tất cả những phương án tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Hội đồng châu Âu, kể cả việc ra khỏi tổ chức. Đó là tuyên bố của ông Alexandr Grushko Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

"Đối với chúng tôi, tình trạng phân biệt đối xử vì lý do chính trị là không thể chấp nhận… Hôm nay chúng tôi đang xem xét tất cả các phương án hành động có thể, kể cả khả năng ra khỏi thành phần Hội đồng châu Âu", — nhà ngoại giao Nga thông báo.

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov nói về triển vọng trong mối quan hệ với Hội đồng Châu Âu
Như Thứ trưởng Grushko  cho biết, dù sao Nga vẫn trông đợi rằng cuối cùng thì tư duy lành mạnh tỉnh táo sẽ thắng thế.

"Bây giờ trái bóng đang ở phía những người đã thông qua quyết định loại trừ phái đoàn Nga: họ cần xét lại quyết định này, tất nhiên nếu họ được hướng dẫn từ cách tư duy lành mạnh và nhận thức sâu sắc về lợi ích to lớn khi bảo tồn chức năng của tổ chức", — ông nhấn mạnh.

Như đã tuyên bố trước đó ở Đức, Berlin ủng hộ để Nga vẫn là thành viên Hội đồng châu Âu.

Theo lời Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, phía Đức dự định hiệp lực trong vấn đề   này.

Hồi trung tuần tháng 1 được rõ là Duma Quốc gia Nga sẽ không cử phái đoàn tham gia Đại hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu trong năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала