Kabul tuyên bố sẽ cố gắng giảm số lượng quân đội nước ngoài xuống bằng 0

© Fotohost-agency  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KABUL (Sputnik) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước RTA cho biết, Kabul sẽ cố gắng giảm sự hiện diện của quân đội nước ngoài về mức con số 0.

"Chúng tôi sẽ cố gắng giảm số lượng quân đội nước ngoài về 0 trên cơ sở một kế hoạch rõ ràng", ông Ashraf Ghani nói trong bài phát biểu trước người dân nước mình.

trực thăng Mi-17, Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Kabul tuyên bố không từ chối các trực thăng Nga

Tháng 12 năm ngoái, Tạp chí Phố Wal đã báo cáo rằng chính quyền Hoa Kỳ đang xem xét khả năng giảm đáng kể lực lượng của mình tại Afghanistan, nơi quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch dài nhất trong lịch sử kể từ năm 2001. CNN dẫn một nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết, số lượng quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan sẽ giảm khoảng một nửa xuống còn 7000 người.

Sau đó, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Garrett Markis, nói rằng Tổng thống Donald Trump đã không đưa ra quyết định giảm sự hiện diện quân sự hoặc rút quân khỏi Afghanistan, và không hề đưa ra mệnh lệnh tương tự cho Bộ Quốc phòng.

Hiện tại có hơn 14000 lính Mỹ ở Afghanistan. Dưới thời cựu Tổng thống Barack con số này chỉ là dưới 10 nghìn người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала