Ông Peskov nêu ra trở ngại cho việc ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Chế độ trừng phạt chống lại Nga cản trở rất lớn đến việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói trong chương trình "Moskva. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình “Rossyia 1”.

"Họ (Nhật Bản) ủng hộ chế độ trừng phạt, và đây là một trong những vấn đề cũng như một trong những tình huống cản trở việc ký kết hiệp ước hòa bình rất nhiều", ông Peskov nói.

Ông lưu ý rằng tại Diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2018, Tổng thống Liên bang Nga đã đề xuất chủ động ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản mà không cần điều kiện sơ bộ, tuy nhiên, "điều này không nhận được sự thấu hiểu từ các đồng nghiệp Nhật Bản".

"Và cho đến lúc này cách tiếp cận vấn đề của chúng tôi vẫn khác nhau," ông Peskov giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала