Bộ trưởng Ngoại giao: Iraq biết ơn Nga vì cuộc chiến chống IS *

© AP PhotoIS tại Iraq
IS tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iraq cảm tạ Nga vì sự giúp đỡ chống lại "Nhà nước Hồi giáo" * và các tổ chức khủng bố khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Muhammad Ali Al-Hakim phát biểu trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Yuri Borisov tại Moskva.

"Trước hết, tôi xin tỏ lòng cảm tạ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như chính phủ và nhân dân Nga vì sự hỗ trợ quân sự và sự giúp đỡ về lĩnh vực an ninh trong việc tiêu diệt IS * và các tổ chức tương tự. Chúng tôi xin chuyển lời chào từ Ngài Tổng thống và Thủ tướng chính phủ Iraq tới  nhân dân Nga", — Ngoại trưởng nói.

Al-Hakim lần đầu tiên đến thăm Moskva với tư cách bộ trưởng, ông nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала