Ba Lan kêu gọi Hoa Kỳ triển khai tên lửa với đầu đạn hạt nhân ở châu Âu

Đăng ký
Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputovich kêu gọi Hoa Kỳ triển khai ở châu Âu các tên lửa với đầu đạn hạt nhân. Ông ta tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của báo Đức Der Spiegel.

"Châu Âu có lợi khi trên lãnh thổ châu lục bố trí đội quân Mỹ cùng với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân", — nhà ngoại giao Ba Lan nói.

Ngoại trưởng  Ba Lan không loại trừ rằng kho vũ khí hạt nhân của NATO sẽ được triển khai trên lãnh thổ Ba Lan. Theo lời ông,  khả năng đó phụ thuộc vào "cách hành xử của Nga ở châu Âu trong tương lai".

Trước đó, Hoa Kỳ tuyên bố rằng vào ngày 2 tháng 2 sẽ ngừng thực thi Hiệp ước INF và bắt đầu thủ tục ra khỏi thỏa thuaajncam kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала