Gần 60% người dân Ukraina muốn giải quyết vấn đề cuộc chiến ở Donbass bằng ngoại giao

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhDân quân Donbass ra vị trí chiến đấu...
Dân quân Donbass ra vị trí chiến đấu... - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Gần 60% dân số Ukraina ủng hộ các cách thức ngoại giao để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Donbass, theo kết quả cuộc khảo sát công bố hôm thứ Năm của nhóm xã hội học "Rating".

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 16 đến 24 tháng 1 trong  nhóm dân Ukraina từ 18 tuổi trở lên. 6 nghìn người đã được thăm dò ý kiến. Sai số về tính đại diện của nghiên cứu không quá 1,3%.

"Gần 60% — ủng hộ các cách thức ngoại giao để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Donbass: 37% số người được hỏi đồng ý với việc ngăn chặn sự thù địch và đóng băng cuộc xung đột, 22%  ủng hộ việc trao quyền độc lập hoặc cơ chế liên bang cho các lãnh thổ này như một phần của Ukraina, 7%  đồng ý với việc tách hoàn toàn các vùng đất bị chiếm đóng" —  như nội dung của cuộc thăm dò được đăng trên trang web chính thức của " Rating".

Theo số liệu của trang web, mặt khác, 18% ủng hộ việc tiếp tục chiến sự "cho đến khi khôi phục hoàn toàn chính quyền của Ukraina trong toàn bộ Donbass".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала