Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết thành phố Đà Nẵng

© Ảnh : Trần Lê Lâm - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng mồng 1 Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết quận Hải Châu và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, vov cho biết.

Sáng 5/2, tức Mồng 1 Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, nói chuyện với lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Cùng đi có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm mới 2019, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển của Thành phố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

© Ảnh : Trần Lê Lâm - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.  - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2018, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được tăng lên. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vững các thành tích về chỉ số tăng trưởng, chỉ số con người. Trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang thành phố.

Thủ tướng nêu rõ, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, là trung tâm kinh tế chính trị, xã hội của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Muốn trở thành trung tâm của khu vực, Đà Nẵng phải luôn luôn vươn lên, trong đó công tác quốc phòng an ninh rất quan trọng. Vì vậy, các lực lượng vũ trang thành phố phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phải tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, đi đầu trong công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa, phòng chống tham nhũng, nguy cơ tụt hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Borge Brende tại buổi đối thoại. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh đột phá
Thủ tướng nêu rõ, tình hình tội phạm an ninh chính trị diễn biến ngày càng phức tạp hơn; Tội phạm công nghệ cao, phi truyền thống diễn ra tinh vi, tình hình an ninh trật tự, buôn lậu gian lận thương mại nhiều thủ đoạn phức tạp. Vì vậy, các phương án chiến đấu phải nhuần nhuyễn, công tác nắm địa bàn, công tác dân vận phải linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, làm sao để dân mến, dân tin. Đối với công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, các lực lượng vũ trang cần phải tập luyện sẵn sàng nắm vững mọi tình huống; Đồng thời khi các địa phương khác xảy ra bão lũ, các lực lượng vũ trang phải có phương án chi viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng vũ trang phải đoàn kết, khắc phục những yếu kém, bất cập, đồng thời bày tỏ tin tưởng, lực lượng vũ trang thành phố sẽ phát huy truyền thống anh hùng của thành phố Đà Nẵng tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành công của thành phố. Thay mặt Chính phủ, thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng chúc lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn thuận lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết cán bộ và nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, gia đình chính sách, đồng bào công giáo. Thủ tướng dặn dò cán bộ phường phải bám dân, bám cơ sở, kịp thời động viên giúp đỡ những gia đình chính sách khó khăn, đồng bào có đạo./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала