Bộ Quốc phòng Nga loại bỏ súng cỡ nòng 5,45 mm

Đăng ký
Moskva - (Sputnik) - Trong tương lai quân đội Nga có thể từ bỏ vũ khí xạ kích 5,45 mm, theo bộ sưu tập chuyên đề “ Hỗ trợ kỹ thuật tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga – 2018”.

Lý do cho sự từ chối này đượccác tác giả của bài viết "Các hướng phát triển chính của hệ thống vũ khí tên lửa và pháo binh Lực lượng mặt đất" nêu lên là "hiệu ứng xuyên thấu không đủ của đạn vào nhân lực trong các thiết bị bảo vệ cá nhân ở tầm bắn trung bình và tầm xa gia tăng."

Theo các chuyên gia của Viện nghiên cứu trung ương 3 thuộc Bộ Quốc phòng, tốt hơn hết là tập trung nỗ lực nâng cấp và cải thiện hiệu suất của đạn và súng 7.62 mm.

Giờ đây, hệ thống vũ khí xạ kích trong quân đội Nga dựa trên súng trường tự động, súng bắn tỉa và súng máy 5,45 và 7,62 mm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала