Ukraina rút khỏi thỏa thuận trao đổi thông tin pháp lý với Nga

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Nga và Ukraina
Quốc kỳ Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) — Văn phòng Bộ trưởng Ukraina đã chấm dứt thỏa thuận với Nga về việc trao đổi thông tin pháp lý.

Thỏa thuận trao đổi thông tin pháp lý được  Nga và Ukraina ký kết vào ngày 18 tháng 4 năm 1995, trong đó nói về việc cung cấp trao đổi  tài liệu pháp lý dưới dạng điện tử hoặc trên giấy.

Kiev - Sputnik Việt Nam
Ukraina công bố luật về chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị với Nga

Tài liệu vẫn còn hiệu lực trong sáu tháng kể từ ngày một trong các bên thông báo cho bên kia bằng văn bản về ý định phá vỡ thỏa thuận.

Vào tháng 9 năm 2018, Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận về hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa hai nước. Sau đó, Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin lưu ý rằng Ukraina sẽ liên tục làm việc để sửa đổi tất cả các thỏa thuận với Nga. Ông giải thích điều này bằng thực tế là các hợp đồng được ký kết trước năm 2014 "không có ý nghĩa".

Trong những tháng gần đây, Kiev đã chấm dứt một số tài liệu về hợp tác với Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала