Ấn Độ: một trong những con voi già nhất thế giới qua đời

© AFP 2023 / StringerẤn Độ: một trong những con voi già nhất thế giới qua đời
Ấn Độ: một trong những con voi già nhất thế giới qua đời - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Con voi châu Á, được coi là một trong những đại diện lâu đời nhất của loài này, đã qua đời ở tuổi 88 vào hôm thứ Ba tại bang Kerala, miền tây nam Ấn Độ, -tờ Hindu đưa tin.

Theo hãng tin, một con voi cái châu Á tên là Dakshayani đã qua đời hôm thứ Ba tại Trivandrum, thủ phủ bang Kerala. Đây là con voi già nhất sống trong điều kiện nuôi nhốt. Người ta đã cố gắng đưa nó vào danh sách kỷ lục Guinness, nhưng những nỗ lực đã không thành công.

Tờ báo lưu ý rằng Cục Lâm nghiệp đã chính thức xác nhận vào năm 2007 rằng tuổi của Dakshayani tại thời điểm đó là 76 tuổi. Tháng 7 năm 2016, hội đồng Devasvom đã trao tặng nó danh hiệu "Gaja Muthassi" (bà voi).

Theo Hindu, ban đầu Dakshayani sống trong khu bảo tồn voi Konni, sau đó nó thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia công quốc Travancore (vương quốc từng tồn tại vào thời điểm đó). Sau đó, Dakshayani được chuyển đến ngôi đền Tiruvarattu Kavu, để rồi được gửi đến đền Mahadev ở Chengallur, Kerala, nơi nó sống những ngày cuối đời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала