Ngoại trưởng Mỹ nói về cuộc chiến chống IS bằng phương pháp phi quân sự

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) — Cuộc chiến của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo* sẽ không chỉ dựa vào các phương pháp quân sự, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu.

«Cuộc đấu tranh của chúng tôi chống lại IS* sẽ không nhất thiết phải được tiến hành bằng các phương pháp quân sự», — Bộ trưởng nói trong buổi khai mạc cuộc họp cấp bộ của liên minh quốc tế chống IS* ở Washington. 

“Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Tướng Mỹ nói về phần lãnh thổ Syria còn nằm dưới sự kiểm soát của IS*

Về vấn đề này, ông kêu gọi 79 thành viên liên minh (75 quốc gia và bốn tổ chức quốc tế) tăng cường khả năng chia sẻ thông tin và tình báo. Theo ý kiến của Pompeo, điều này, cũng như công việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn mới của cuộc chiến chống IS*.

Vào tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng IS* và rút quân khỏi Syria. Sau đó, chính quyền Mỹ giải thích rõ rằng quân đội sẽ được rút sau "chiến thắng cuối cùng", mà không thông báo về thời hạn.

* Tổ chức bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала