Ông Peskov nhận xét về lập trường của Hoa Kỳ liên quan tới “Dòng chảy phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Thomas EugsterDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lập trường của Mỹ về dự án đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2" không tương thích với tinh thần cạnh tranh công bằng, Washington đang buộc người châu Âu mua khí đốt của Mỹ với giá đắt hơn 30%, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói.

"Dự án quốc tế cần thiết cho Nga và toàn Liên minh châu Âu liên tục bị tấn công bởi các nước thứ ba, chính xác hơn là bởi Hoa Kỳ, quốc gia giữ một lập trường đi ngược lại với khái niệm cạnh tranh công bằng, thông qua việc cố ép các đối tác châu Âu phải  mua khí đốt từ Mỹ với giá đắt hơn giá thị trường hiện nay khoảng 30 %", — ông Peskov nói với các nhà báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала