Tokyo từ chối trả lời câu hỏi về việc quần đảo Kuril là sở hữu "nguyên thủy” của Nhật Bản

© Sputnik / Vladimir Fedorenko  / Chuyển đến kho ảnhQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng, câu trả lời của nước này cho câu hỏi của nghị sĩ về việc các đảo Kunashir, Iturup, Shikotan và Habomai có phải là “lãnh thổ nguyên thủy” của đất nước hay không, có thể gây tổn hại cho cuộc đàm phán với Nga, kênh truyền hình NHK đưa tin.

Được biết rằng, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng không bình luận về cụm từ này.

Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Nhật Bản gọi Kuril là vị trí lý tưởng để bố trí tên lửa của Mỹ
Hôm trước, tại Tokyo đã diễn ra đại hội về đề tài "các vùng lãnh thổ phía bắc".

Lần này, các đại biểu không sử dụng cụm từ đã trở thành truyền thống về "sự chiếm đóng bất hợp pháp" của Nga đối với các hòn đảo. Điều này có thể liên quan với cải thiện quan hệ giữa hai nước, cũng như gắn với quá trình đàm phán chuyên sâu về hiệp ước hòa bình.

Đại hội được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng 2. Vào ngày này năm 1855, Hiệp ước Shimoda đã được ký kết, theo đó các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai được nhượng lại cho Nhật Bản. Kể cả vào thời kỳ hậu chiến Tokyo vẫn luôn ra yêu sách đòi Matxcơva trả lại những hòn đảo này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала