Các nhà khoa học nâng mức nguy cơ va chạm của tiểu hành tinh với Trái đất

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các chuyên gia của Trung tâm điều phối quan sát các vật thể gần trái đất thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu đã tăng xác suất vụ va chạm giữa thiên thạch 2018XB4 với Trái đất.

Theo dự báo của họ, một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 70 mét có thể rơi xuống Trái đất vào năm 2092. Đồng thời, xác suất va chạm không cao, cụ thể là một phần bảy ngàn cơ hội.

Tiểu hành tinh 2018XB4 được xếp vào mức thứ năm về nguy hiểm đối với hành tinh của chúng ta.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала