Cuộc đối thoại với Hà Lan về MH17 cần tính đến dữ liệu của Nga

© Sputnik / Andrei Stenin  / Chuyển đến kho ảnhMH17
MH17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc đối thoại giữa Nga và Hà Lan về việc chiếc máy bay Boeing MH17 bị bắn rơi ở Ukraina năm 2014 không bị cắt đứt, nhưng Matxcơva kiên quyết yêu cầu tiến hành xem xét cả các thông tin của phía Nga, trước đó đã chuyển giao cho cơ quan điều tra, - Thứ trưởng Ngoại giao Alexandr Grushko tuyên bố với các nhà báo.

"Cuộc đối thoại của chúng ta không bị cắt đứt, kể cả ở cấp chính trị. Chúng tôi đề cập đến những câu hỏi này và sẵn sàng nói chuyện, trước hết là xuất phát từ chỗ rồi cũng sẽ động chạm đến những vấn đề như tại sao phía Ukraina không trình ra các  dữ liệu đầu tiên cho nhóm điều tra đang tiến hành việc này ở Hà Lan", — ông  Grushko tuyên bố.

Theo lời ông, "cũng cần nói về trách nhiệm của Ukraina đã không đóng cửa không phận và về tất cả các khía cạnh khác liên quan đến thực tế  phía Hà Lan không tính đến những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ trong khuôn khổ hợp tác pháp lý".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала