Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ kêu gọi tấn công Nga

© AP Photo / Hau DinhCác sĩ quan Mỹ trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam
Các sĩ quan Mỹ trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ, kêu gọi Washington tiến hành cuộc tấn công chống Nga và Trung Quốc. Ông Richardson nói điều này trong bài phát biểu trước Hội đồng Đại Tây Dương, theo Business Insider.

Đô đốc Richardson cáo buộc Nga chặn Biển Azov, cũng như tăng cường hiện diện hải quân ở Đông Địa Trung Hải. 

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ ráo riết tăng cường nỗ lực ở Trung Âu để đối chọi với Nga và Trung Quốc

Trả lời câu hỏi về phát triển các mối đe dọa trên thế giới, Đô đốc Richardson kêu gọi Hoa Kỳ thể hiện "sự gây hấn nhiều hơn" chống Moskva và Bắc Kinh. Sau khi Nga "tăng cường kiểm soát các tuyến đường thủy chính", "đã đến lúc Hoa Kỳ phải tấn công trước", ông Richardson lưu ý.

Theo ông, Hoa Kỳ không chỉ cần suy nghĩ về việc "đẩy lùi" đối thủ Nga, mà còn phải chủ động "đè bẹp" số khu vực.

"Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt, nếu chúng ta có thể buộc người Nga, đối thủ cạnh tranh của Mỹ, phải phản ứng với những bước đi đầu tiên của chúng ta. Thỉnh thoảng, chơi bên trắng (trên bàn cờ) cũng là lợi thế" — đô đốc Richardson nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала