"Nga đang ở trước cửa": Đại sứ Mỹ kêu gọi Berlin đừng tiết kiệm chi phí quốc phòng

© AFP 2023 / DPA/Daniel Bockwoldt Richard Grenell
Richard Grenell - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Berlin không nên tiết kiệm về quốc phòng, vì "Nga đang ở trước cửa", Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell tuyên bố.

"Các cam kết của Đức về tăng chi tiêu quốc phòng lên 1,5% (GDP) là chưa đủ. NATO yêu cầu con số này phải là 2% vào năm 2024", — Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell nói trong cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag vài ngày trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký NATO tuyên bố về mong muốn của liên minh duy trì INF

"Hoa Kỳ chỉ nhắc người đồng minh tốt của mình là Đức một điều rằng, bây giờ không phải là lúc làm suy yếu hay phá hoại NATO. Nga đang đứng trước cửa, tất cả phải hiểu rõ một điều rằng cần củng cố NATO", — Đại sứ nói thêm.

Ông Grenell nói rằng "Đức vẫn chưa đưa ra một kế hoạch thuyết phục để đảm bảo sẽ thực hiện được mục tiêu hai phần trăm". Ông nói thêm rằng, "ông hiểu rằng người Đức thích tiêu tiền thuế của họ ở nhà, chứ không tăng ngân sách quân sự". Đồng thời, Grenell phủ nhận tin đồn rằng Hoa Kỳ có thể rời NATO: "Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết với NATO".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала