Nhật Bản tố Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiНациональные флаги Японии и Китая
Национальные флаги Японии и Китая - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) - Ban tham mưu ứng phó khủng hoảng trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố rằng hôm thứ Hai tàu tuần tra của Trung Quốc đã xâm chiếm lãnh hải Nhật Bản trong khu vực các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, - như NHK đưa tin.

Theo tuyên bố, bốn tàu bảo vệ của Trung Quốc đã tiếp cận lãnh hải và một tàu đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản ở khu vực quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đảo và coi là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Ban tham mưu ứng phó khủng hoảng sẽ tiếp tục theo dõi thu thập thông tin về vụ việc, — kênh truyền hình cho biết. 

Quần đảo Senkaku (Điếu Ngư Đảo) là chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản tuyên bố đã sở hữu quần đảo này từ năm 1895, nhưng Bắc Kinh nhắc nhở rằng trên bản đồ Nhật Bản năm 1783 và 1785 thì Điếu Ngư được đánh dấu là lãnh thổ của Trung Quốc. Sau Thế chiến II, các đảo nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ và được chuyển giao cho Nhật Bản vào năm 1972.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала