Hoa Kỳ ủng hộ hiệp ước mới với các quốc gia có tên lửa tầm trung

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhTên lửa 9M729
Tên lửa 9M729 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ hoan nghênh việc ký kết một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước INF, bao gồm các quốc gia có tên lửa đạn đạo tầm trung vi phạm các quy định của INF, bà Kay Bailey Hutchison nói trong cuộc họp báo ngắn.

"Hoa Kỳ tuyên bố rằng chúng tôi sẽ hoan nghênh một hiệp ước mới sẽ gồm tất cả các quốc gia có tên lửa đạn đạo vi phạm Hiệp ước (hiện tại)" — bà Hutchison nói.

Các quân nhân NATO - Sputnik Việt Nam
NATO sẽ bắt đầu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ trong điều kiện chấp dứt Hiệp ước INF
Theo đại diện Mỹ, Nga là thành viên của Hiệp ước INF. "Nhưng có những quốc gia khác có tên lửa vi phạm INF (các quốc gia cũng tham gia Hiệp ước ")

"Chúng tôi ủng hộ giải trừ hạt nhân, chúng tôi ủng hộ kiểm soát vũ khí, chúng tôi không phổ biến vũ khí. Chính phủ của chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội để ký kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí bao gồm tất cả các quốc gia có tên lửa đạn đạo tầm trung", bà Hutchison nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала