Ukraina thừa nhận rằng không thể yêu cầu Nga trao trả thuyền trưởng tàu "Nord"

© Ảnh : State Border Guard Service of UkraineUkraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm "Nord"
Ukraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm Nord - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ukraina không thể gửi yêu cầu cho Nga về việc trao trả Vladimir Gorbenko, thuyền trưởng tàu Nord, hiện đang ở tại Crưm, vì điều này có thể được xem như là việc Ukraina công nhận bán đảo là lãnh thổ của Nga, Phó tổng trưởng lý Yevgeny Enin cho biết hôm thứ Ba.

Trước đó, mẹ của thuyền trưởng tàu Nord Evgenia Gorbenko cho biết, con trai bà đã trở về nhà. Theo bà, tình trạng sức khỏe của ông bình thường, nhưng đồng thời ông không cho biết chi tiết về chuyến trở lại Crưm của mình.

Tàu đánh cá Crưm Nord - Sputnik Việt Nam
Bà mẹ của thuyền trưởng tàu "Nord": Con tôi đã về Crưm

"Chúng tôi không thể gửi yêu cầu cho Liên bang Nga về việc trao trả ông ấy từ lãnh thổ Cộng hòa tự trị Crưm, vì điều này sẽ được họ hiểu như bằng chứng về sự công nhận Crưm là của Nga. Chúng tôi đã nhiều lần gặp phải vấn đề tương tự, và đây vẫn đang là vấn đề chưa được giải quyết, mặc dù chúng tôi cũng nghĩ ra vài mẹo quân sự", — hãng tin UNN dẫn lời ông Enin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала