Lãnh đạo cơ quan phản gián Bỉ bị nghi ngờ là gián điệp của Nga

© FlickrBỉ
Bỉ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Clement Vanderborre, người đứng đầu cơ quan phản gián và an ninh ở Bỉ, đã bị cách chức và bị tình nghi là "gián điệp của Nga".

Thông tin trên được tờ De Morgen đăng tải, có trích dẫn nguồn riêng.

cuộc diễu binh ở Iran - Sputnik Việt Nam
Bê bối gián điệp liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran

Theo đó, ông Vanderborre, người có thâm niên 40 năm làm việc trong ngành phản gián, bị nghi ngờ phá hủy dữ liệu mật.

De Morgen lưu ý rằng người đứng đầu cơ quan, theo dữ liệu sơ bộ, vào năm 2016, có thể đã truyền thông tin bí mật cho một điệp viên hai mang ở Serbia, người làm việc cho Moskva. Ông Vanderborre đã phủ nhận các cáo buộc.

Tờ báo nhấn mạnh rằng có sự căng thẳng trong thời gian dài giữa các cơ quan tình báo Bỉ, nơi quân nhân làm việc, và lực lượng phản gián chủ yếu hoạt động dưới vỏ bọc dân thường.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Bỉ từ chối bình luận thông tin nêu trong bài báo.

"Sẽ không có bình luận nào về những thông tin này từ phía chúng tôi, và điều đó cũng không nằm trong kế hoạch", Bộ Quốc phòng nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала