Ông Pompeo gọi khí đốt là vũ khí chính trị của Nga

© REUTERS / Kacper PempelÔng Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputovich
Ông Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputovich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Ba Lan đang nỗ lực đạt tới trạng thái không bị phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Matxcơva đang sử dụng khí đốt như một vũ khí chính trị để đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình”- Đài phát thanh Ba Lan dẫn lời ông Pompeo.

Ông cũng lưu ý rằng mối quan hệ của Warsaw và Washington trong lĩnh vực năng lượng đang ngày càng trở nên quan trọng.

Trước đó, hai ông Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputovich đã xác nhận rằng cả hai nước đều phản đối tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc-2".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала