Thăm dò ý kiến: Hơn nửa số công dân Đức coi Hoa Kỳ là mối đe dọa chính đối với thế giới

© SputnikBerlin, Đức
Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đa số các công dân Đức tin rằng Hoa Kỳ là mối đe dọa tiềm năng đối với trật tự thế giới. Đây là kết quả cho thấy từ cuộc thăm dò ý kiến được công bố trong báo cáo về an ninh của Trung tâm Chiến lược và Bộ Tư lệnh Đức.

"Báo cáo an ninh năm 2019 cho thấy rõ rằng, người dân Đức cảm nhận được một yếu tố gì đó không chắc chắn, khiến họ lo sợ. Và điều này liên quan tới Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump", — ông Klaus Schweinsberg, giáo sư Trung tâm Chiến lược và Quản lý cấp cao cho biết trong thông cáo báo chí.

Được biết rằng, cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Demoscopy (Allensbach).

Bà Hoa Xuân Oánh - Sputnik Việt Nam
Bắc Kinh lo ngại vì Pompeo tuyên bố có “mối đe dọa Trung Hoa” ở Trung và Đông Âu

Theo dữ liệu, 56% số người được hỏi tin rằng mối đe dọa nghiêm trọng nhất là từ phía Hoa Kỳ. Đồng thời, 45% số người tham gia đã bỏ phiếu coi CHDCND Triều Tiên là mối nguy, 42% — cho Thổ Nhĩ Kỳ, 41% — cho Nga.

Phần lớn công dân Đức (62%) tin rằng nguyên nhân đưa tới mối nguy hiểm này trước hết là do lập trường của một số chính khách.

Tài liệu cho biết rõ thêm rằng, cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 với sự tham gia của 1249 người trên 16 tuổi.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала