Hoa Kỳ nêu tên vũ khí chính Su-57 chống F-22 Raptor

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhSu-57 tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945
Su-57 tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia Mỹ cho rằng khái niệm tàng hình có thể biến mất sau khi phát triển radar mới.

Tạp chí The National Interest của Mỹ gọi các radar photon là "thế hệ vũ khí tiếp theo", nhờ đó các máy bay chiến đấu của Nga sẽ có thể theo dõi bất kỳ máy bay nào của địch. Chuyên gia quân sự Dave Majumdar cho rằng radar với dải ăng ten pha quang-vô tuyến sẽ cho phép máy bay chiến đấu của Nga tăng đáng kể phạm vi phát hiện mục tiêu và độ chính xác của tên lửa.

Chiến đấu cơ Su-35 - Sputnik Việt Nam
Truyền thông nói về lợi thế của Su-35 Nga vượt mặt F-22 Mỹ
Cần lưu ý rằng các chuyên gia Nga có thể đệ trình mô hình radar phóng xạ hoạt động trong băng tần X trước cuối năm 2019. Ông Madjumdar lưu ý rằng việc hình thành thiết kế khái niệm của radar radiophoton sẽ cho phép các chuyên gia Nga nhanh chóng chế tạo máy định vị không chỉ cho máy bay chiến đấu, mà còn cho máy bay không người lái. Một hệ thống như vậy sẽ cho phép không quân Nga theo dõi bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ, kể cả các phương tiện ít bị phát hiện F-22 và F-35.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала