Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraina gần 700 triệu đô la

© Sputnik / Владимир Астапкович / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật được Quốc hội phê chuẩn về việc phân bổ gần 700 triệu đô la viện trợ cho Kiev, Đại sứ quán Ukraina tại Hoa Kỳ thông tin.

Trước đó, Đại sứ quán Ukraina cho biết, Quốc hội Mỹ đề xuất tăng viện trợ cho Kiev thêm 75 triệu vào năm 2019.

Các cờ EU và Ukraina - Sputnik Việt Nam
Ukraina và Liên minh châu Âu đã ký một chương trình viện trợ trị giá 1 tỷ euro

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký gói dự luật và được Quốc hội phê chuẩn, điều này làm tăng đáng kể sự hỗ trợ cho Ukraina trong năm nay — lên tới gần 700 triệu đô la", đại sứ quán viết trên Facebook.

Được biết, gói đã ký bao gồm "Luật chi tiêu của Bộ Ngoại giao, các hoạt động nước ngoài và chương trình liên quan cho năm tài chính 2019". Theo luật này, ước tính viện trợ được phê duyệt với số tiền là 440,7 triệu đô la.

"Phần lớn số tiền bổ sung sẽ được chi cho việc huy động tới 115 triệu đô la nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Ukraina theo chương trình "Tài chính quân sự quốc tế". Tổng số tiền viện trợ Ukraina trong năm tài chính 2019, tính cả 250 triệu đô la được Lầu Năm Góc phân bổ trước đây cho các mục đích này, lên tới gần 695,7 triệu đô la", thông báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала