Đức gọi các lệnh trừng phạt vì sự cố Biển Đen là "có chừng mực"

© Sputnik / Aleksei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhTàu pháo bọc thép hạng nhẹ "Nikopol" và tàu kéo "Yany Kapu" của Hải quân Ukraina, bị Biên phòng Liên bang Nga bắt giữ do vi phạm biên giới, neo đậu tại cảng Kerch
Tàu pháo bọc thép hạng nhẹ Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Hải quân Ukraina, bị Biên phòng Liên bang Nga bắt giữ do vi phạm biên giới, neo đậu  tại cảng Kerch - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga vì sự cố ở eo biển Kerch là vừa phải, - ông Alexander Lambsdorff, phó chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ở Bundestag (Quốc hội Đức), nói với Sputnik tại Hội nghị An ninh Munich.

"Tôi tin rằng các lệnh trừng phạt là rất chừng mực. Còn lựa chọn thay thế nào chăng? Leo thang quân sự? Hay là khoanh tay không làm gì cả? Trong tình huống này, các biện pháp trừng phạt kinh tế, trừng phạt cá nhân thật sự là giải pháp trung dung", ông Lambsdorff nói.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl nói rằng EU đã quyết định đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì tình hình ở eo biển Kerch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала