Máy bay Mỹ do thám gần Crưm

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một máy bay của Không quân Hoa Kỳ đã tiến hành do thám sát gần bờ biển Crưm. Tin này do tài nguyên giám sát PlaneRadar thông báo.

Trinh sát vô tuyến RC-135V với số đuôi 64-14846 và ký hiệu cuộc gọi MITE21 vào lúc 12:35 theo giờ Hà Nội đã cất cánh từ căn cứ không quân Saya Bay ở Hy Lạp. Lúc 12:45 theo giờ Hà Nội, chiếc Boeing đến Biển Đen và sau đó tiến hành chuyến bay trinh sát gần bờ biển Crưm.

Máy bay đã bay nhiều lần xung quanh biên giới bán đảo, sau đó trở về phi trường căn cứ. RC-135V bay trong khu vực chỉ định trong khoảng 3 giờ.

Thời gian gần đây, hoạt tính của máy bay trinh sát nước ngoài, đặc biệt là UAV Mỹ, đã tăng rõ rệt ở vùng biên giới Nga. Chẳng hạn, cuối tuần trước, hai máy bay của Không quân Hoa Kỳ đã cùng lúc xuất hiện gần bán đảo Crưm: máy bay trinh sát vô tuyến RC-135V và máy bay không người lái RQ-4B-30 Global Hawk. Ngoài ra, đã ghi nhận có một máy bay trinh sát điện tử GIV SP của Không quân Thụy Điển ở ngoài khơi bờ biển vùng Kaliningrad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала