Thua ngược Shandong Luneng, Hà Nội FC đánh mất vé dự AFC Champions League

Đăng ký
Đội trưởng Văn Quyết tung cú vô-lê đẹp mắt giúp CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước ở phút 39 nhưng sang hiệp hai, Shandong Luneng đã ngược dòng thắng 4-1, qua đó giành tấm vé dự AFC Champions League 2019, ANTĐ tường thuật.

Chiều 19-2, đương kim vô địch V-League — CLB Hà Nội đấu trận play-off tranh vé dự AFC Champions League 2019 với đội bóng từng 4 lần vô địch Trung Quốc — CLB Shandong Luneng, trên sân đối phương.

Văn Quyết trong màu áo Hà Nội FC - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc bình luận bất ngờ: 'CLB Hà Nội mạnh hơn đội tuyển Việt Nam'

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chịu nhiều thiệt thòi khi mất hơn 12 tiếng di chuyển và chỉ có một ngày làm quen sân thi đấu, chưa kể trở ngại đến từ thời tiết lạnh buốt tại Trung Quốc. Thế nhưng, đại diện của Việt Nam vẫn đầy nỗ lực và chơi sòng phẳng với đối phương.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng CLB Hà Nội không hề tỏ ra kém cạnh, trái lại, Văn Quyết cùng đồng đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 39, Quang Hải có pha đi bóng hút hàng phòng ngự Shandong Luneng rồi chuyền bóng cho Oseni thoát xuống bên cánh trái. Vua phá lưới V-League 2018 sau đó tạt bổng vào trong đúng vị trí của Văn Quyết và đội trưởng của Hà Nội đã tung cú vô-lê hiểm hóc đánh bại thủ môn Wang, đưa đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Với lợi thế dẫn bàn, đầu hiệp 2, CLB Hà Nội chủ động chơi phòng ngự phản công. Phía Shandong Luneng nhờ đó giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, gia tăng áp lực hòng tìm bàn gỡ.

Các cầu thủ Việt Nam luyện tập trên sân Humaid Al Tayer (Dubai, UAE). - Sputnik Việt Nam
Việt Nam vượt Thái hạng 99 FIFA: Báo Trung Quốc vừa khuyên vừa "đá xoáy"
Thủ môn Văn Công đã phải làm việc vất vả để hóa giải những pha uy hiếp khung thành từ các cầu thủ Shandong Luneng, trong đó có tình huống phải nhờ tới xà ngang cứu thua ở phút 57.

Tận dụng những pha phản công, CLB Hà Nội nhiều lần khiến khung thành Shandong Luneng chao đảo. Lần lượt Omar (phút 56) và Oseni (phút 63) có cơ hội đối mặt thủ môn Wang và song đáng tiếc cả hai đều không thể mang về bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội.

Phút 65, Shandong Luneng có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha tấn công sắc sảo khi bóng được treo từ phía cánh phải cho Zhang đánh đầu ngược vào trung tâm vòng cấm, trung vệ Thành Chung phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Liu Junshuai dứt điểm cận thành thành bàn.

Tám phút sau, từ pha tạt bóng bên cánh phải, cựu tiền đạo ĐTQG Italy — Graziano Pelle với lợi thế chiều cao 1m94 đã bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa Shandong Luneng dẫn ngược 2-1. Sau pha lập công này, Pelle góp công lớn khi kiến tạo cho Luu Bin Bin ghi bàn thắng thứ 3 cho Shandong Luneng ở phút 87.

Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam tập buổi cuối trên sân Sultan Bin Zayed Nahyan - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc bất ngờ thừa nhận: "Đội tuyển chúng ta sẽ thua khi đối đầu với Việt Nam"
Dù thể lực bị bào mòn song các cầu thủ Hà Nội vẫn dồn toàn lực tràn lên tấn công. Đáng tiếc, không có thêm bàn thắng nào được tạo ra.

Ở khoảng thời gian bù giờ, Zhou Hai Bin ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Thua chung cuộc 1-4, CLB Hà Nội tuột vé dự AFC Champions League 2019 vào tay Shandong Luneng. Dẫu vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc cho người xem trước một Shandong Luneng được phục vụ bởi nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала