Cư dân Đức ủng hộ đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Paul LangrockDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Hơn 70% công dân Đức ủng hộ việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2", vì đường ống dẫn khí này sẽ làm giảm giá khí đốt và điện, tuyên bố của Phòng Thương mại Đức-Nga cho biết hôm thứ Năm.

"Sau khi triển khai dự án "Dòng chảy phương Bắc-2", giá khí đốt và điện sẽ không chỉ các công ty cảm nhận được, mà cả các bà nội trợ châu Âu, cũng như người tiêu dùng thông thường. Dân cư Đức đánh giá cao những lợi thế này. Theo điều tra dư luận của Forsa trong tháng 1 năm nay, 73% người Đức ủng hộ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt và chỉ có 16% ủng hộ từ bỏ nó" — tuyên bố cho biết.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đức tin rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" giúp ổn định nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu

Các nước phản đối mạnh nhất việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2" là Ukraina, vì sợ mất doanh thu từ việc trung chuyển khí đốt của Nga, và Hoa Kỳ, vốn có kế hoạch đầy tham vọng để xuất khẩu LNG sang châu Âu.

Phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" là dự án thương mại và không ngụ ý ngăn chặn việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraina đến EU. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала