Ghi nhận cuộc tấn công mạng đầu tiên của Triều Tiên vào Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhСuộc tấn công mạng
Сuộc tấn công mạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia bảo mật thông tin đã khắc phục một cuộc tấn công vào các công ty Nga của tin tặc có trụ sở tại Triều Tiên. Theo Check Point, đây là cuộc tấn công phối hợp đầu tiên, chưa từng có trong lịch sử vào các tổ chức của Nga từ CHDNCN Triều Tiên.

Theo dõi hoạt động của tin tặc, các chuyên gia tin rằng đứng sau cuộc tấn công là Bluenoroff, một đơn vị nhỏ của nhóm hacker Triều Tiên Lazarus. Đơn vị này của Lazarus tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc chiếm đoạt tiền lãi. Theo đó, vào năm 2014, Bluenoroff đã tấn công các máy chủ Sony Pictures Entertainment và đánh cắp 81 triệu đô la từ Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала