Đức không muốn có các lệnh trừng phạt Nga vì mang màu sắc chính trị

© Sputnik / Sergey GuneevĐức tuyên bố cần duy trì đối thoại với Nga
Đức tuyên bố cần duy trì đối thoại với Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Đức không muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, những hạn chế này được thông qua vì lý do chính trị, cần nỗ lực thay đổi chúng, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmeier phát biểu tại hội thảo "Nước Nga cạnh tranh – những con đường mới".

"Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng tôi không mong muốn có các lệnh trừng phạt", — ông Altmayer nói, đồng thời cho biết thêm rằng, "chúng tôi chấp nhận các lệnh trừng phạt bởi vì có cơ sở chính trị cho việc này, và đã nhiều lần kéo dài lệnh trừng phạt. EU luôn hành động thống nhất, nhưng chúng ta phải nỗ lực thay đổi quan hệ chính trị để sẽ có một ngày nào đó đi tới những giải pháp khác".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала