Rùa khổng lồ được coi là tuyệt chủng một trăm năm lại được tìm thấy ở Galapagos

© AP Photo / Dolores OchoaQuần đảo Galapagos
Quần đảo Galapagos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con rùa khổng lồ thuộc loài Chelonoidis Phantasticus, một trăm năm nay đã được coi là tuyệt chủng, lại được tìm thấy ở Quần đảo Galapagos. Đây là thông báo của công viên Quốc gia Quần đảo Galapagos đăng trên Twitter hôm thứ Tư.

"Các thành viên của đoàn thám hiểm do Công viên Quốc gia và tổ chức Bảo tồn Galapagos dẫn đầu, đã tìm thấy trên đảo Fernandina một con rùa cái trưởng thành thuộc loài Chelonoidis Phantasticus, là loài được cho là đã tuyệt chủng cách đây một trăm năm", — trích thông cáo.

Tổng cộng có 11 loài rùa khổng lồ hiện đang sinh sống ở Galapagos. Ngoài ra còn bốn loài nữa cho đến thời điểm này được coi là tuyệt chủng. Năm 1978, UNESCO đã đưa Quần đảo Galapagos vào Danh sách Di sản Thế giới.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала