Nga sẵn sàng giúp Ấn Độ chế tạo máy bay dựa trên cơ sở Il-112V

© Sputnik / Press service of Ilyushin Aviation Complex / Chuyển đến kho ảnhIl-112V
Il-112V - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGALOR (Sputnik) - Nga đang đề xuất với Ấn Độ thực hiện dự án máy bay vận tải hạng nhẹ dựa trên cơ sở IL-112, có thể cung cấp cho các đối tác Ấn Độ, Delhi quan tâm đến đề nghị này, bà Tamara Kakushadze, giám đốc tiếp thị của Il, nói với các phóng viên.

"Bộ Quốc phòng Ấn Độ có nhu cầu về máy bay vận tải hạng nhẹ. Chúng tôi đã đề xuất với các đối tác Ấn Độ không chỉ bán hàng của Nga và nội địa hóa, mà chúng tôi còn đề nghị các nhà sản xuất tại Ấn Độ cùng tham gia dự án này. Chúng tôi sẵn sàng tạo ra phiên bản đáp ứng các điều kiện của thị trường Ấn Độ. Các đối tác của chúng tôi bày tỏ quan tâm tới hình thức hợp tác như vậy", — ông Kakushadze nói.

Máy bay IL-76 MD - Sputnik Việt Nam
Matxcơva và Delhi đàm phán về việc hiện đại hóa phi đội IL-76 của Không quân Ấn Độ

Theo đánh giá của bà, Ấn Độ có thể có nhu cầu chế tạo hơn 60 chiếc máy bay loại này, còn nếu tính tới phiên bản dân sự thì là hơn 100 chiếc.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch thảo luận về vấn đề này trong tương lai gần với các cơ quan hàng không và các nhà khai thác tiềm năng của các máy bay này ở Ấn Độ",- bà Kakushadze nói.

Bà cho biết thêm, những chiếc máy bay loại này có thể thực hiện các nhiệm vụ mang tính quân sự và dân sự.

Il-112V là máy bay vận tải quân sự đầu tiên được phát triển ở Nga từ đầu trong thời kỳ hậu Xô Viết.

Máy bay sẽ thay thế phi đội cũ gồm những chiếc An-26.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала