Ông Morales: “Cuộc gây hấn chống Venezuela buộc ta lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình”

© REUTERS / Freddy Zarco/Bolivian PresidencyEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SAINT GEORGES (Sputnik) – Cuộc gây hấn công nhiên chống Venezuela buộc chúng ta phải lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, - Tổng thống Bolivian Evo Morales tuyên bố.

"Sự gây hấn xâm lược mà Venezuela đang phải hứng chịu vượt ra khỏi khuôn khổ bất đồng chính trị và buộc chúng ta phải có lập trường: tán thành chủ nghĩa đa phương hoặc đơn cực, ủng hộ pháp lý quốc tế hoặc tuân theo sự man rợ, vì hòa bình hay theo đuổi chiến tranh", — ông Morales viết trên Twitter.

Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreas - Sputnik Việt Nam
Venezuela cảnh báo về hiểm họa ẩn dưới vỏ bọc “viện trợ nhân đạo” của Mỹ

Hôm thứ Bảy 23 tháng 2 cần bắt đầu chuyển giao viện trợ nhân đạo đến  Venezuela. Chính phủ của Tổng thống  Nicolas Maduro kiên quyết không định cho phép thâm nhập vào đất nước này và tạm thời đóng ba cây cầu dẫn đến Colombia và biên giới với Brazil.

Trước đó ông Morales gọi viện trợ nhân đạo cho Venezuela là kế sách "con ngựa thành Troia".

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố rằng kế hoạch của Hoa Kỳ — vượt biên giới vào Venezuela với cái cớ "cung cấp viện trợ nhân đạo"  là hành động khiêu khích nguy hiểm, gây đụng độ tạo lý do thuận tiện để loại bỏ ông Nicolas Maduro khỏi vị trí quyền lực hợp pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала