Cựu Thứ trưởng Lầu năm góc: Hoa Kỳ có thể triển khai tên lửa hành trình ở châu Âu

© Ảnh : Screenshot/YoutubeTên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-35B Shaddock rời bệ phóng
Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-35B Shaddock rời bệ phóng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ khó có thể triển khai đầu đạn hạt nhân ở châu Âu, nhưng có thể triển khai tên lửa hành trình ở đó để buộc Nga quay trở lại Hiệp ước INF, - giám đốc cấp cao của Trung tâm Penn Biden về Ngoại giao và Cam kết toàn cầu, ông Brian McKeon nói.

"Tôi nghi ngờ rằng Hoa Kỳ sẽ nỗ lực cho phương án hạt nhân. Trong trường hợp mặt đất, tôi nghĩ đó sẽ là hệ thống phi hạt nhân… Hoa Kỳ có các lựa chọn khác không nhất thiết phải liên quan đến tên lửa hành trình mặt đất. Nhưng Mỹ có thể đi theo hướng này như một biện pháp đối phó để cố gắng thuyết phục Nga hành động thận trọng và cứu lấy hiệp ước", ông nói với Sputnik.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov bình luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản

"Hoa Kỳ có những phương án cho hệ thống trên biển và trên không có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cơ sở của Nga", ông McKeon nói.

Nhìn chung, theo ông, việc chấm dứt hiệp ước sẽ cho phép Nga triển khai tên lửa 9M729, có thể gây ra mối đe dọa đối với Tây Âu và các lực lượng Mỹ đóng tại đó.

"Nói chung, tôi nghĩ rằng sự phát triển này sẽ không giúp ích cho an ninh ở châu Âu", người đối thoại với Sputnik nói.

Theo ông, tên lửa trên biển có thể sẽ là câu trả lời của Lầu Năm Góc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала