Năm 2018, số lượng dân thường đã chết tại Afghanistan đã lên đến mức

© AFP 2023 / Wakil KohsarCậu bé người Afghanistan chơi với lốp xe trong một khu trại của dân du mục, ngoại ô thủ đô Kabul.
Cậu bé người Afghanistan chơi với lốp xe trong một khu trại của dân du mục, ngoại ô thủ đô Kabul. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - 3.804 thường dân trở thành nạn nhân chiến sự ở Afghanistan trong năm 2018, 7.189 người khác bị thương, theo báo cáo từ Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (UNHCR).

Báo cáo nói rằng số người chết đã tăng 11% so với năm ngoái. Như vậy, tổng số người chết và bị thương là gần 11 000 người. Cần lưu ý rằng số người chết là kỷ lục kể từ khi bắt đầu cuộc khảo sát.

Cũng có báo cáo rằng năm 2018, số lượng thường dân lớn nhất đã chết do các vụ tấn công tự sát và hoạt động trên không.

"Các phát hiện được nghiên cứu cẩn thận của bản báo cáo cho thấy mức độ thiệt hại… cho dân thường ở Afghanistan là rất đáng lo ngại và hoàn toàn không thể chấp nhận được", đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Afghanistan nói. "Tất cả các bên cần phải thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn sự tăng trưởng hơn nữa số thương vong dân sự," ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала