Tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ “nghỉ ốm” hai năm

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu sân bay loại "Nimitz", chiếc "George Bush" (CVN-77) vừa được đưa đến nhà máy đóng tàu Norfolk để bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, - như thông báo trên cổng thông tin Naval Today.

Hãng không mẫu hạm sẽ phải nằm trên âu tàu 28 tháng. Như báo Mỹ lưu ý, đây sẽ là công việc kỹ thuật dài ngày nhất trong lịch sử hạm đội Mỹ.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ Donald Cook - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục Mỹ tiến vào cảng Odessa của Ukraina

Gánh nặng chính sẽ dồn lên các nhân viên Nhà máy đóng tàu Hải quân Norfolk. Phần công việc còn lại do nhà thầu bên thứ ba đảm trách.

Các chuyên gia đóng tàu dự kiến cụ thể là giải quyết vấn đề với hệ thống thoát nước. Chẳng hạn, có thông báo rằng trong cuộc hành quân chiến đấu đầu tiên ở Vịnh Ba Tư, toàn bộ các buồng vệ sinh trên tàu sân bay đã hai lần không hoạt động, không sử dụng được.

Người lãnh đạo chương trình, ông Jeff Berchett lưu ý rằng, "George Bush" không đậu yên ở tư thế chèn kể từ năm 2006.

"George Bush" — tàu sân bay thứ mười và cuối cùng của loại "Nimitz". Hạ thủy  vào tháng 10 năm 2006, đến năm 2009 tàu sân bay được kết cấu vào thành phần Hạm đội Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала