Tổng thống Trump lên Air Force One rời Việt Nam

© AP Photo / Matt SlocumСамолет Boeing-747 президента США Дональда Трампа Air Force One
Самолет Boeing-747 президента США Дональда Трампа Air Force One - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo khép lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, đúng 15 giờ 45 phút, Tổng thống Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One rời Hà Nội về nước, kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 từ ngày 27 - 28/2/2019, TTXVN và Zing cho biết.

Khoảng 15h10, The Beast cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trump rời Marriott ra Nội Bài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Ông Trump tuyên bố Mỹ không ký thỏa thuận chung với Triều Tiên ở thời điểm hiện tại

Sau chừng 25 phút di chuyển, Tổng thống Mỹ đã tới sân bay Nội Bài, ông nhanh chóng lên chiếc Air Force One.
Tổng thống Donald Trump cảm ơn chính phủ Việt Nam đã giúp Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Ông cũng cho biết đã có một ngày làm việc 'hiệu quả' với ông Kim Jong Un dù hai nước không đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng CHDCND Triều Tiên muốn dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt, nhưng Washington chưa thể chấp nhận điều này và các lệnh trừng phạt sẽ vẫn có hiệu lực.

"Họ muốn dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt, nhưng chúng tôi không thể thực hiện được. Họ muốn phi hạt nhân hóa một phần lớn lãnh thổ, điều mà chúng tôi cũng mong đợi, nhưng Mỹ không thể dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt vì điều này", ông Trump nói trong cuộc họp báo.

Họp báo sau cuộc hội đàm của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump: Trung Quốc và Nga đều đang hỗ trợ giải quyết vấn đề Triều Tiên

Air Force One cất cánh rời Nội Bài

Ra sân bay tiễn ông Trump, về phía Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nhiều quan chức khác.

Nghi thức tạm biệt diễn ra nhanh chóng trong khoảng 1 phút trước khi Tổng thống Mỹ lên máy bay.

Hai ngày ở Hà Nội của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam tối 26/2 để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều. Ông Trump gặp gỡ, ăn tối cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tối 27/2 và có cuộc hội đàm chính thức kéo dài từ sáng tới trưa 28/2.

Trong 2 ngày ở Hà Nội, ông cũng đã có cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến, ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống Mỹ gửi lời mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Mỹ trong năm nay để tiếp tục trao đổi làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

TTXVN cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam
Ông Trump nói vũ khí Mỹ tốt nhất thế giới, cảm ơn Việt Nam đã xem xét mua khí tài quân sự
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên nhất trí về việc hai nước cần duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có; ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế — thương mại — đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực cùng quan tâm, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá hơn 21 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Việt - Mỹ đồng loạt ký kết thỏa thuận thương mại cực 'khủng' trước thềm Thượng đỉnh
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận, tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sớm thanh sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Ông khẳng định sẽ không có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vì "người dân Triều Tiên cũng cần phải sống".

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ sớm gọi điện cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thông báo kết quả hội nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала