Thượng tướng Lê Quý Vương nói về đảm bảo an ninh Hội nghị Mỹ - Triều

© REUTERS / Jorge SilvaCác chiến sĩ công an, cảnh sát Việt Nam đứng bảo vệ bên ngoài trung tâm báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 2 năm 2019.
Các chiến sĩ công an, cảnh sát Việt Nam đứng bảo vệ bên ngoài trung tâm báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 2 năm 2019. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, phương án bảo vệ hội nghị Mỹ - Triều "lớn lắm chứ không phải diễn ra đơn giản", VnExpress phản ánh.

Chia sẻ bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/3, Thượng tướng Lê Quý Vương — Thứ trưởng Công an nói "Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò tổ chức hội nghị, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn".

Họp báo sau cuộc hội đàm của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đến Hà Nội, Trump thua ai thắng ai?

"Chúng ta bảo vệ từ phái đoàn nhỏ đến phái đoàn lớn, từ đoàn tiền trạm đến đoàn nguyên thủ với lực lượng con người và xe cộ rất đông. Trong khi đó, thời gian thông báo từ phía bạn rất muộn, công việc gấp gáp, lại không chủ động được lịch của hai đoàn", ông nói.

"Cái khó nhất là các đoàn đến lúc nào, làm cái gì, bao giờ đi đều do họ chủ động. Mình chỉ làm nhiệm vụ chuẩn bị và đảm bảo hậu cần tốt cho hội nghị. Khâu chủ động không phải của ta mà phải phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của bạn. Thế nhưng Việt Nam đã làm rất tốt", Thượng tướng Vương nói.

Trả lời về việc huy động xe bọc thép tham gia bảo vệ hội nghị, Thứ trưởng Công an cho hay, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà cơ quan chức năng huy động lực lượng. Ông khẳng định, Việt Nam có đủ tiềm lực để bảo vệ an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn; ngoài xe bọc thép đặc chủng thì phi cơ, trực thăng cũng ở thế chủ động.

"Phương án lớn lắm chứ không phải diễn ra đơn giản như vậy. Làm được điều này phải có sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành chứ không phải riêng Bộ Công an. Đó là Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan khác", ông nhấn mạnh.

© Ảnh : Viết Tuân/VnExpressThứ trưởng Lê Quý Vương
Thứ trưởng Lê Quý Vương - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Lê Quý Vương

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam chi cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều bao nhiêu?
Về câu hỏi liên quan công tác đảm bảo an ninh tại khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) khi lần đầu tiên đón một đoàn nguyên thủ của Triều Tiên đến Việt Nam di chuyển bằng tàu hỏa, ôtô, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ.

"Tôi chưa thấy phía các bạn có gì không hài lòng, họ đã khen ngợi Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un đều khen Việt Nam, họ không chỉ khen vấn đề an ninh mà khen về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam rất hiếu khách, thân thiện. Đây là cơ sở để nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự", tướng Vương nêu.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội từ 27-28/2. Ngoài công an, quân đội cũng được huy động tham gia.

Đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về Hà Nội trên phố Tràng Tiền. - Sputnik Việt Nam
Tướng Khương: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thượng đỉnh Mỹ - Triều
Trong đó, với hỏa lực mạnh, sức cơ động nhanh, lực lượng Thiết giáp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các mục tiêu đặc biệt quan trọng như nơi lưu trú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khu vực tổ chức hội nghị…

Các đơn vị thường trực của Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội như: Sư đoàn Bộ binh 301, Tiểu đoàn Công binh 544, Tiểu đoàn Đặc công 18, Tiểu đoàn Trinh sát 20, Tiểu đoàn Thông tin 610, Đại đội Phòng cháy chữa cháy-Phòng hóa… cũng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, chuyên ngành và trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала