Ông Lavrov nhấn mạnh sự ổn định của tình hình ở Syria

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tình hình "trên đất" Syria đã ổn định rõ rệt, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, bị cấm ở Liên bang Nga, đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn sớm để nói về việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa khủng bố, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

"Sau một số chiến dịch thành công của quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tình hình "trên đất" Syria đã ổn định rõ rệt. IS*, với tư cách là một tổ chức tuyên bố "thành lập chính quyền", đã bị triệt phá. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa khủng bố", Ngoại trưởng phát biểu.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin tuyên bố tình hình ở Syria đã ổn định

Ông lưu ý rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để vô hiệu hóa các phần tử đang "ngủ đông" của những băng đảng cực đoan.

"Có những khu vực riêng biệt vẫn còn sự hiện diện của khủng bố ở nước này. Trước hết, chúng ta đang nói về khu vực leo thang Idlib, phần lớn lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân từ Hayat Tahrir al-Sham, tiến hành các cuộc tấn công khiêu khích chống lại dân thường, quân đội Nga và Syria", — ông Lavrov lưu ý.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, cuộc chiến chống khủng bố cần được tiếp tục tiến hành một cách hiệu quả.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала